Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số Xuân Tân Sửu 2021

15:21, 09/02/2021

Sáng 8-2, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Buôn Đôn tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số Xuân Tân Sửu 2021.

Tại chương trình, UBND huyện Buôn Đôn ghi nhận và biểu dương 81 sinh viên dân tộc thiểu số đạt học lực khá, giỏi đang theo học các trường đại học trên toàn quốc. Hầu hết các em sinh viên dân tộc thiểu số đều xác định rõ mục tiêu phấn đấu, thái độ học tập đúng đắn, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào Hội Sinh viên, nhất là các phong trào hướng về cộng đồng. 

Sinh viên trao đổi với lãnh đạo
Đại diện sinh viên dân tộc thiểu số phát biểu ý kiến tại chương trình gặp mặt.

Những năm qua, huyện Buôn Đôn đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách ưu tiên trong giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm nhu cầu dạy, học tiếng nói, chữ viết cho các cấp học phổ thông...

Đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể tặng Giấy khen cho các sinh viên có học lực giỏi.
Đại diện lãnh đạo huyện Buôn Đôn tặng Giấy khen cho các sinh viên đạt học lực giỏi.

Trong không khí đầm ấm, cởi mở, các em sinh viên đã bày tỏ mong muốn, kiến nghị về một số vấn đề như: chính sách vay vốn dành cho sinh viên, chế độ đãi ngộ cho sinh viên dân tộc thiểu số; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về địa phương thực tập, tham gia các hoạt động phong trào Đoàn tại địa phương… Những vấn đề các em sinh viên dân tộc thiểu số quan tâm, bày tỏ đã được lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện giải đáp.

Nhân dịp này, Hội LHTN huyện Buôn Đôn đã tặng Giấy khen cho 16 sinh viên có học lực giỏi trong học tập năm học 2019 - 2020.

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.