Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các tập thể và cá nhân tiêu biểu

14:53, 04/02/2021
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 4-2, Đoàn công tác số 3 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các địa phương và người có công trên địa bàn tỉnh.
 
Đến thăm, tặng quà, chúc Tết hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đơm (102 tuổi, ở thôn 3, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và Nguyễn Thị Bảng (94 tuổi, ở thôn Thanh Phú, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), đồng chí Y Biêr Niê cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát, cống hiến của gia đình các Mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, chúc các Mẹ bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân mới đầm ấm, an vui… 
 
1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê trao quà Tết tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đơm.
 
Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã căn cứ cách mạng Cư Đrăm và Yang Mao (huyện Krông Bông). Tại các điểm đến thăm, đồng chí Y Biêr Niê cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố an ninh - quốc phòng cũng như việc quan tâm chăm lo Tết cho bà con nhân dân...
 
1
Đoàn công tác trao quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông).
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Biêr Niê bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà hai xã căn cứ cách mạng đã đạt được; đồng thời lưu ý các địa phương cần phải quan tâm rà soát, thống kê tất cả các hộ nghèo trên địa bàn, kịp thời có những hỗ trợ cụ thể, thiết thực về vật chất, tinh thần để người dân đón một mùa Xuân vui tươi, no ấm. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.