Multimedia Đọc Báo in

3 tháng đầu năm 2021 tai nạn giao thông tăng cao

11:34, 19/03/2021

Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, quý I năm 2021 (từ 15-12-2020 đến 14-3-2021) toàn tỉnh xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm chết 59 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 15 vụ, tăng 5 người chết và tăng 32 người bị thương.

Nguyên nhân chính chính xảy ra tai nạn là do không chú ý quan sát 9 vụ, đi không đúng làn đường, phần đường 7 vụ;,vượt xe sai quy định 2 vụ, chạy quá tốc độ 1 vụ, còn lại các vụ tai nạn chưa rõ nguyên nhân. Tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ 40 vụ, đường nông thôn 22 vụ, nội thị 14 vụ và tỉnh lộ 2 vụ.

d
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện Krông Pắc.

Trong khoảng thời gian này, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 14.690 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 12.685 trường hợp, xử phạt tại chỗ 4.041 trường hợp nộp Kho bạc hơn 12,5 tỷ đồng. Đồng thời tạm giữ 3.976 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.333 trường hợp.

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.