Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác dư luận xã hội tháng 4

15:05, 27/04/2021

Sáng 27-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH) tháng 4.

Đồng chí Trịnh Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo đã thông qua Quyết định số 249-QĐ/TU ngày 9-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Quy chế hoạt động và trao thẻ Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được thông tin về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội nổi bật trong nước, trong tỉnh cũng như công tác DLXH trong tháng 3 năm 2021; sinh hoạt Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh. Nhiều nội dung được DLXH quan tâm trong thời gian qua, như: công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tâm tư, ý kiến, tình hình của người dân liên quan đến dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng; công tác nắm bắt DLXH trên không gian mạng; mong muốn của người dân liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh tấn công tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội…

Các đại biểu nhận thẻ Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu nhận thẻ Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác DLXH cũng như đội ngũ cộng tác viên DLXH trong việc tham gia định hướng DLXH; lưu ý cộng tác viên DLXH khi thực hiện nhiệm vụ phải vừa theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội vừa nhạy bén nâng cao hiệu quả tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quyết sách của địa phương, từ đó góp phần kịp thời ngăn chặn những hành động phá hoại của các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước; khi tiếp xúc với nhân dân phải giữ thái độ tôn trọng, hòa nhã, tiếp thu tất cả các ý kiến và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, kể cả ý kiến trái chiều.

Thời gian tới, công tác DLXH cần chú ý các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch Covid-19; dư luận về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.