Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống COVID - 19

18:18, 27/05/2021

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19 với 63 điểm cầu trong cả nước, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên trong tổ chức Mặt trận.

Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19" và phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, tình hình diễn biến của đại dịch hết sức phức tạp, đã phát sinh tại địa bàn 30 tỉnh, thành phố... với trên 3.050 ca nhiễm COVID-19, hàng vạn ca F1, F2, hàng trăm ngàn lượt người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội.

Vì vậy Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thể nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn.

Chủ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc lời kêu gọi và phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ. Ảnh chụp qua màn hình

Bên cạnh đó Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống tương thân tương ái, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trước mắt là tập trung mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh...

Các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khẳng định, tin tưởng với truyền thống đoàn kết của dân tộc, nhất là trong bối cảnh khó khăn, tất cả người dân Việt Nam sẽ cùng thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau cùng chung sức, đồng lòng ủng hộ vật chất tinh thần, quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo tất cả các bộ ngành liên quan phối hợp tiếp nhận, phân bổ, sử dụng kinh phí ủng hộ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngay tại lễ phát động, các cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ được trên 623 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm trị giá trên 70 tỷ đồng.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.