Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:20, 25/06/2021
Chiều 25-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Krông Năng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại điểm cầu UBBC huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBBC huyện Y Bion Niê chủ trì hội nghị. 
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBBC huyện.

 

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của UBBC tỉnh, huyện Krông Năng đã sớm chủ động triển khai các công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử. Theo đó, UBBC huyện, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đã ban hành 129 văn bản liên quan đến công tác bầu cử; trong đó, có 56 văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Huyện được phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn thành viên Ban bầu cử ở đơn vị Bầu cử số 13; UBND huyện đã thành lập 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 12 đơn vị bầu cử; UBND cấp xã đã thành lập 97 Ban bầu cử tại 97 đơn vị bầu cử cấp xã.
 
Toàn huyện thành lập 125 Tổ bầu cử ở 125 khu vực bỏ phiếu. Công tác lựa chọn nhân sự và hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện dân chủ, công bằng, đúng quy định. 
 
q
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBBC huyện Y Bion Niê phát biểu tại hội nghị.
 
 
Trong cuộc bầu cử ngày 23-5, toàn huyện có 95.571 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Kết quả, huyện đã bầu đủ 5 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 313 đại biểu HĐND xã, thị trấn theo đúng cơ cấu, thành phần quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử, UBBC huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo; công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; đồng thời, huyện đã nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

 

1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An phát biểu tại hội nghị.
 
Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thu An trao Bằng khen tặng các tập thể thuộc huyện Krông Năng.

 

1
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, Chủ tịch UBBC huyện Y Bion Niê trao Giấy khen của UBND huyện tặng các cá nhân.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân trên địa bàn huyện; UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen cho 37 tập thể và 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Thế Hùng
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.