Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh thực hiện gần 1.400 công trình, phần việc thanh niên

16:15, 05/07/2021
Sáng 5-7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, thông qua các phong trào hành động và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện được 145 công trình, 1.235 phần việc thanh niên; tổ chức hơn 1.800 hoạt động tuyên truyền, triển khai phòng, chống dịch COVID-19; đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh với 346 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường; xây dựng mới gần 120 km đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”; sửa chữa hơn 25 km đường nông thôn; trồng mới 14.500 cây và chăm sóc 24.800 cây xanh; đảm nhận thực hiện 78 mô hình bảo vệ môi trường; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 37.000 lượt đoàn viên thanh thiếu niên; tổ chức 85 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ 104 mô hình thanh niên làm kinh tế…
 
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền phòng chống COVID-19
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống COVID-19.
 
Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm học 2020-2021 có 165.796 đội viên đăng ký rèn luyện, và đã công nhận 148.844 đội viên hoàn thành chương trình rèn luyện; kết nạp hơn 31.769 đội viên. Toàn tỉnh có 713 “Đôi bạn cùng tiến”, 454 “nhóm học tập”; xây dựng được 27 công trình măng non Khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng giá trị 945 triệu đồng.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2021, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, trong đó tập trung cao điểm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021; tăng cường tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu” thông qua Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”; tổ chức đồng loạt Chương trình “Tiếp sức đến trường” và các nội dung trong chương trình công tác năm đã đề ra...
 
Vân Anh

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.