Multimedia Đọc Báo in

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho shipper tại thành phố Buôn Ma Thuột

18:57, 27/07/2021

Bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột cho biết, Trung tâm vừa có văn bản về việc triển khai test nhanh kháng nguyên cho các đối tượng shipper (người giao hàng) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Trung tâm yêu cầu UBND các xã, phường thông báo cho các shipper đến cơ sở chủ quản để được xác nhận là shipper và đến Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS TP. Buôn Ma Thuột (địa chỉ 395 đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) để được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2.

Thời gian Trung tâm thực hiện xét nghiệm cho đối tượng này vào 2 ngày 28 và 29-7.

Mua thực phẩm giao hàng tại nhà qua shiper là hình thức được người dân lựa chọn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Mua thực phẩm giao hàng tại nhà qua shiper là hình thức được người dân lựa chọn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, vào ngày 20-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 ca bệnh tại TP. Buôn Ma Thuột là nhân viên giao hàng của cửa hàng Viettel tại số 132 đường Hai Bà Trưng. Quá trình đi giao hàng, anh đã đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người trên nhiều địa bàn.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường, nhiều người lựa chọn việc mua hàng giao tận nhà qua shipper. Do đó, những đối tượng làm nghề này nguy cơ lây nhiễm bệnh khá cao, việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp này là rất cần thiết.

Kim Hoàng

 

 

 


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.