Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị triển khai Biên bản ghi nhớ phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

17:14, 22/04/2010
Sáng nay (22-4), tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai biên bản ghi nhớ phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.
 
Tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia dài 1.137 km, gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Trong những năm qua, mặc dù lực lượng còn mỏng, trang thiết bị còn thiếu, quy chế phối hợp chưa được ký kết nhưng các đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của nước bạn Campuchia đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Riêng trong năm 2009, tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia đã phát hiện, bắt giữ 3 chuyên án; 36 vụ án; 57 đối tượng; thu 3.239 gam và 51 gói hêrôin; 107 gam ma túy tổng hợp; 8.830 gam cần sa, phá bỏ nhiều diện tích cây cần sa…
 
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình giữa biên phòng các tỉnh. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát biến giới; tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới.
Văn Nhương

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.