Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội LHPN huyện Ea H’leo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

21:33, 26/08/2011
Ngày 25-8, Hội LHPN huyện Ea H’leo tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa mới ra mắt
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa mới ra mắt

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ huyện Ea H’leo có nhiều tiến bộ rõ nét. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có trên 17.800 hội viên đạt danh hiệu “Chị em phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”; tỷ lệ hội viên đạt Gia đình văn hóa hằng năm chiếm 65%. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội đã triển khai cho trên 59.286 lượt hội viên học tập nhằm chuyển biến nhận thức bằng các việc làm thiết thực như: xây dựng được hàng trăm hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, ống tre tiết kiệm, qua đó thu được hơn 100 triệu đồng và 2,8 tấn gạo để giúp hơn 100 gia đình hội viên nghèo; xây dựng 10 nhà “ mái ấm tình thương” tặng các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng 1 nhà mẫu giáo ở xã Ea Hiao. Các cấp hội cũng đã đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo: vận dộng 4.693 chị có kinh tế khá giúp 4.763 phụ nữ nghèo về vốn, giống, ngày công lao động với tổng trị giá  trên 15 tỷ đồng; thành lập 250 nhóm tín dụng với trên 4.125 hội viên, số tiền đóng góp xấp xỉ 770 triệu đồng, giải quyết cho 2.423 chị em vay để đầu tư phát triển kinh tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 20 thành viên.

                                                       Hoài Nam

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.