Multimedia Đọc Báo in

Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND thành phố khóa X

17:49, 15/01/2013

Ngày 15-1, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP. Buôn Ma Thuột đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Cư Êbur, Hòa Thuận, Hòa Khánh, Hòa Thắng, Ea Kao và phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016), kết quả giải quyết kiến nghị và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Đại biểu HĐND 2 cấp lắng nghe ý kiến của cử tri xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột)
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP. Buôn Ma Thuột tiếp xúc cử tri xã Hòa Thuận

Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-12 đã đánh giá, quyết định một số vấn đề quan trọng như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013;  kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;  nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; xem xét, quyết định 7 đề án chuyên đề do UBND tỉnh trình để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quản lý, điều hành của nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Cử tri xã Hòa Thuận tham dự buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Hòa Thuận tham dự buổi tiếp xúc 

*Cử tri xã Hòa Thuận bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tỉnh và thành phố đã đạt được trong năm 2012. Đồng thời, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Buôn Ma Thuột về các vấn đề như: tình trạng thanh thiếu niên tập trung đua xe trái pháp trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã gây nguy hiểm cho người dân đến nay các lực lượng chức năng vẫn chưa kiểm soát được; hộ ông Bùi Thế Vinh ở thôn 4 kinh doanh mủ cao su, trang trại nuôi heo Đông Thanh ở thôn 5 gây ô nhiễm môi trường; hệ thống điện lưới ở thôn 1 thường bị quá tải ảnh hưởng đến sản xuất của người dân…

Cử tri  phường Thống Nhất mong muốn các
Cử tri phường Thống Nhất mong muốn các buổi tiếp xúc cử tri cần được đổi mới, cải tiến về hình thức, nội dung

*Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố một số vấn đề như: tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội như ma túy, hiếp dâm, giết người đang diễn biến phức tạp; các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp Tết nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc; nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại các tuyến đường N’Trang Lơng, Phan Bội Châu gây khó khăn cho người tham gia thông, gây mất mỹ quan đô thị; sớm có phương án chuyển đổi những diện tích cà phê già cỗi nhưng không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân; xem xét, điều chỉnh chế độ cho cán bộ phụ trách một số tổ chức Hội đặc thù. Đặc biệt, nhiều cử tri mong muốn HĐND các cấp cần đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức các buổi tiếp xúc cử tri sao cho những buổi tiếp xúc thật sự là diễn đàn để bà con trình bày tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề bức xúc diễn ra ở từng địa phương, đơn vị…

 Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột  Lê Đức Hải giải đáp thắc mắc của cử tri
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột Lê Đức Hải giải đáp thắc mắc của cử tri phường Thống Nhất

Những ý kiến của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và thành phố ghi nhận, tiếp thu; đồng thời tập hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời.
 

Nguyên Hoa-Tuấn Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.