Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Krông Ana

17:28, 17/09/2013
Ngày 17- 9- 2013, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông  Niê Thuật, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Krông Ana về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2013.

 

sds
Ông Niê Thuật, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  phát biểu  tại buổi làm việc
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Krông Ana cho biết: từ đầu năm 2013 đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 25.926 ha cây trồng các loại, đạt 96% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước khoảng 79.800 tấn, đạt 90% kế hoạch năm. Một số địa bàn có xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi hiện đã được các đơn vị chức năng huyện kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống, xử lý dịch không để lây lan ra diện rộng; hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy theo quy định. Đến nay, huyện đã hoàn thành công tác trồng rừng tập trung năm 2013 với diện tích 101,85 ha. Thu cân đối ngân sách trên 28,3 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch; huy động nhân dân đóng góp được trên 6,74 tỷ đồng  xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Về lĩnh vực văn hóa- xã hội, huyện luôn duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; phấn đấu đạt 100% các trạm y tế xã có bác sĩ; tình hình an ninh- quốc phòng, trật tự- xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững…

 

r
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật đánh giá cao những kết quả do sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Ana đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trước mắt, cần tăng cường bám sát cơ sở để chỉ đạo tốt công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng; quan tâm phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo...
Lê Thành

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.