Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

15:03, 19/09/2013

Ngày 19-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc với sự tham dự của báo cáo viên 63 tỉnh, thành phố và 18 đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đây là một trong những hội nghị nhằm thực hiện chủ trương đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hội nghị báo cáo viên.

Các báo cáo viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak (Ảnh: Hoàng Gia)
Các báo cáo viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak (Ảnh: Hoàng Gia)

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe giới thiệu, phổ biến nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể gồm: Tình hình kinh tế thế giới thời gian gần đây; những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn và kết qủa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm, dự báo thời gian tới. Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt, phân tích, nhận định xung quanh nội dung về những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền về mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; các chính sách hỗ trợ thị trường, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu qủa đầu tư công, chất lượng nguồn nhân lực; chương trình xây dựng nông thôn mới; vấn đề bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông… Cấp ủy các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề của năm 2013 là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác.

Đàm Thuần

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.