Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương

16:01, 13/12/2013

Ngày 13-12, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương (2003-2013) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đã dự Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak.

Những năm qua Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 152. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh các hoạt động dân vận hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sinh động. Cơ chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc và ngày càng hoàn thiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Thông qua công tác dân vận, lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định đời sống, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Kết quả qua 10 năm thực hiện công tác dân vận, toàn quân đã trên 120 mô hình, cách làm tiêu tiêu biểu, hiệu quả, trong đó có mô hình tham gia “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Lực lượng vũ trang Quân khu 5, mà Dak Lak là một trong những đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, được Quân khu đánh giá cao.

a
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện công tác dân vận đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

 Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.