Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa VIII: Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn

14:35, 11/12/2013

Như Dak Lak Online đã đưa tin, theo chương trình làm việc buổi sáng ngày 11-12, ngay sau lễ khai mạc, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa VIII đã nghe báo cáo nhiều nội dung quan trọng chủ yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013, vấn đề thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,3%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012; công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được quan tâm; các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội thực hiện tốt và phát  huy hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách đạt thấp; các khoản nợ xây dựng cơ bản còn lớn nhưng chưa có nguồn bố trí; số lượng dự án đầu tư (ngoài ngân sách) giảm; việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển còn khó khăn; số lượng doanh nghiệp đến làm thủ tục giải thể, tạm ngừng hoạt động và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do nợ thuế tăng…

Dự báo trong 18 chỉ tiêu chủ yếu của 34 chỉ tiêu cụ thể, có 13/34 chỉ tiêu cụ thể có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch, chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu về xã hội – môi trường. Trong số 21 chỉ tiêu cụ thể có kết quả đạt thấp, khả năng không đạt kế hoạch đề ra có 11/14 chỉ tiêu kinh tế và 10/20 chỉ tiêu xã hội – môi trường.

a
 

Riêng về thực hiện ngân sách năm 2013, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 3.470 tỷ đồng, đạt 82,62% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Nhiều huyện, thị xã, thành phố là những đơn vị trọng điểm của tỉnh về thu ngân sách nhưng thu đạt thấp như thị xã Buôn Hồ, các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Buk, Krông Pak, Krông Ana, Ea Kar. Nguyên nhân chủ yếu là do giá các mặt hàng chủ lực của tỉnh giảm mạnh; nắng hạn kéo dài; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt thấp; nợ đọng thuế ở mức cao, chưa có chuyển biến tích cực…

Năm 2014 được dự báo kinh tế thế giới sẽ có sự phục hồi, chuyển biến tích cực hơn năm 2013 nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, chưa vững chắc. Mục tiêu trong năm 2014 được tỉnh xác định là: Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2013, tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; huy động có hiệu quả nguồn lực để xây dựng nông thôn mới… Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 được UBND tỉnh báo cáo trước Kỳ họp để xem xét thông qua, cụ thể gồm: thu ngân sách Nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng; tổng sản phẩm xã hội 17.450 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 31,9 triệu đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 15 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt Chuẩn quốc gia đạt 29%; tạo việc làm mới cho 26.500 lao động; 96% buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 83% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Đàm Thuần – Giang Nam 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.