Multimedia Đọc Báo in

Ký kết ghi nhớ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu (Lào) về hợp tác phát triển giai đoạn 2016-2020

20:21, 02/06/2016

Sáng 2-6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Nam Viyaketh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk. Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn.

A
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu đánh giá cao tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Attapeu. Ảnh: Hoàng Gia

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu trong thời gian qua. Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký 3 bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế với 3 tỉnh Nam Lào là: Chămpasắk, Attapeu và Sêkông.

Về hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hiện có Dự án đầu tư phát triển cây cao su và một số cây công nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk đang đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 83.146.478 USD. Về hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp có Dự án sản xuất phân bón sinh hóa hữu cơ KOMIX do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Phúc làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký 175.000 USD. Bên cạnh đó, Đắk Lắk đã hỗ trợ 4 suất học bổng cho sinh viên của Lào học tập tại Trường Đại học Tây Nguyên...

a
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) Nam Viyaketh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Êban Y Phu chúc mừng Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X, cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và HĐND cấp tỉnh của Lào đã thành công tốt đẹp. Đồng chí khẳng định, trong thời qua, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân anh em Việt Nam – Lào nói chung, hai tỉnh Đắk Lắk – Attapeu nói riêng không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó, mối quan hệ hợp tác thủy chung, phát triển lên tầm cao mới...

a
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị (phải) và Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Nam Viyaketh ký kết và trao đổi ban ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 giữa hai tỉnh. Ảnh: Hoàng Gia

Hai bên cũng đã thống nhất và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu: Luân phiên 2 năm/lần hai bên tổ chức gặp gỡ các đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, đoàn kết gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 5 suất học bổng đào tạo bậc đại học giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh Attapeu; tỉnh Attapeu hỗ trợ 2 suất học bổng/năm để đào tạo tiếng Lào cho cán bộ tỉnh Đắk Lắk. Hai bên hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai tỉnh tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm để giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của hai địa phương; tổ chức các đoàn công tác để khảo sát thực tế, xúc tiến và bàn thảo các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác; tiếp tục triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai tỉnh...

Lan Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.