Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2015-2016

21:09, 28/03/2017

Sáng 28-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2015-2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 2 năm 2015-2016, việc phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận đã được đổi mới và nâng cao hiệu quả theo hướng gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lồng ghép công tác dân vận với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

d

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thông qua công tác dân vận đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân trong tỉnh không ngừng được nâng lên.

Đến nay, 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND với Ban Dân vận cấp ủy về công tác dân vận. Hầu hết UBND xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân, đưa việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân đi vào nền nếp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chương trình phối hợp với phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đưa thêm giải pháp về dân vận vào tất cả các dự án đầu tư, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là ở những địa bàn có những vấn đề phức tạp…

x

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021. Nội dung của chương trình gồm: phối hợp kiểm tra giám sát, tổng kết chương trình; triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2021; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát và phản biện xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.