Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

21:42, 29/09/2017

Sáng 29-9, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tình hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh và phối hợp tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị do Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đăng cai địa điểm.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành trong tỉnh...

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua; đồng thời thảo luận và kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: Trung ương cần tăng cường chất lượng, số lượng các bài giảng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, giải quyết chế độ cho nhân viên hành chính của Trường Chính trị tỉnh; tạo điều kiện để cán bộ công chức tỉnh Đắk Lắk có thêm chỉ tiêu tham gia học tập ở các lớp lý luận chính trị cao cấp; phân công người có am hiểu về lịch sử để phụ trách chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử Đảng ở địa phương và tập huấn về công tác biên soạn lịch sử Đảng…

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Đình Hoan đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Đình Hoan đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đến các đề án, kế hoạch đã ban hành về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và thường xuyên theo dõi để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2015-2025” do Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành đã có những chuyển biến tích cực; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị đã được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chuẩn bị tốt; đồng thời đề nghị cần siết chặt mặt kỷ cương ở các lớp bồi dưỡng chính trị nhằm tăng cường trách nhiệm của các học viên…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.