Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11

17:20, 15/11/2017
Sáng 15-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11. Tham dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
th
Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư Huyện ủy Krông Năng phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh về công tác đấu tranh phòng chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội ở nước ta hiện nay, dự báo tình hình và những vẫn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước trong thời gian tới; tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ Việt Nam - Triều Tiên trong thời gian tới. 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên và các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền một số nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chương trình số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Các biện pháp phòng, chống dịch bện,h đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh…
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.