Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2018

15:29, 25/12/2017

Sáng 25-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2017, công tác Tư pháp đã được triển khai toàn diện và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm các quyền con người; chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản. Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết (tăng 8 dự án so với năm 2016); các bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.105 văn bản (tăng 18 văn bản so với năm 2016).

Kết quả thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu được giao 9,25% về việc và 8,31% về tiền. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính... được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tư pháp năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực của các bộ, ngành chưa cao…

Hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2018 như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhất là các lĩnh vực cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo triển khai thi hành các luật mới; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên sâu; sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, có hiệu lực…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.