Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân

08:39, 29/03/2018

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 10 xã về đích nông thôn mới, đưa tổng số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 30 xã, đạt 1.927 tiêu chí, bằng 66,7% (bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã). Để có được kết quả tích cực trên, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, việc phát huy vai trò chủ thể của người dân là vô cùng quan trọng.

Riêng năm 2017, người dân ở các địa phương trong tỉnh đã đóng góp trên 120 tỷ đồng, hiến hơn 80.000 m2 đất, góp hơn 49.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Cụ thể, các địa phương đã làm mới 642 km đường bê tông, 102 km đường cấp phối; nâng cấp, sửa chữa trên 243 km đường thôn, xóm…; xây dựng, kiên cố hóa 16,4 km kênh mương, nâng cấp, sửa chữa và nạo vét 176,4 km kênh mương; triển khai làm mới 3 nhà văn hóa xã, xây dựng mới 21 hội trường thôn...

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Trong đó, đóng góp của đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh là rất đáng ghi nhận. Đơn cử như: Tỉnh Đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên thực hiện được 145 công trình, 1.500 phần việc thanh niên; trong đó, xây mới 47 nhà Tình nghĩa tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong với tổng kinh phí 2,35 tỷ đồng; bê tông hóa 12 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 16 tỷ đồng; trồng mới 5,5 ha rừng tạo cảnh quan môi trường tại đèo Hà Lan, xã Bình Thuận (TX. Buôn Hồ); xây dựng 45 sân bóng chuyền, sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng kinh phí 350 triệu đồng; xây dựng 4 hệ thống nước sạch trị giá 500 triệu đồng; xây dựng 4 điểm trường mẫu giáo tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 1,29 tỷ đồng; xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng… Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động hội viên, phụ nữ xây dựng mới 212 mô hình “Con đường phụ nữ tự quản”, 108 “Con đường hoa” và 308 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, trị giá gần 1,8 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp trên 14,5 tỷ đồng, 6.091 ngày công lao động, hiến 31.132 m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, thắp sáng điện đường thôn buôn và các công trình phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng của thôn, buôn... Hội Nông dân đã vận động nông dân làm mới, nâng cấp, tu sửa được 278,9 km đường giao thông nông thôn, 29,9 km kênh mương, xây dựng 2 hội trường thôn với sự đóng góp của nông dân và doanh nghiệp là 4 tỷ đồng, 22.568 ngày công, hiến 72.500 m2 đất. Các cấp Hội Nông dân cũng đã xây dựng được 71 mô hình nông dân “đẹp nhà, sạch vườn, sạch ruộng nương”, nâng lên thành 371 mô hình.

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, về đích đúng thời gian theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, cộng đồng, xã hội. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; ban hành các văn bản hướng dẫn đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; chú trọng bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng nông thôn mới…

Nguyễn Quốc Hiệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.