Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

17:52, 10/04/2018

Sáng 10-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, địa bàn; triển khai quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; đã điều tra khám phá 295/349 vụ phạm pháp hình sự, bắt 565 đối tượng; xác minh, giải quyết 494 đơn tố giác, tin báo tội phạm.

giao ban 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng…

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong quý đã điều tra, thụ lý 2 vụ, 3 bị can về tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vục, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, mâu thuẫn trong nhân dân hiệu quả chưa cao; tình trạng vi phạm các quy định trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng vẫn còn diễn ra nghiêm trọng; tôi phạm về trật tự, an toàn xã hội tăng so với cùng kỳ; công tác phối hợp liên ngành chưa thực sự hiệu quả…

biên phòng tỉnh.jpg
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng – an ninh năm 2018; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động móc nối, liên lạc của bọn phản động, hoạt động liên quan đến các tà đạo, đạo lạ, vượt biên trái phép; tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án, bảo đảm đúng người, đúng tội; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.