Multimedia Đọc Báo in

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

09:46, 26/12/2018

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk được thành lập tháng 8-2008 với 115 hội viên. Đến nay, sau 10 năm thành lập, Hội đã có 2.136 hội viên sinh hoạt ở 7 hội cấp huyện và 26 hội cấp xã.

Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh vừa tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nghi thức đắp tháp cát trong Tết Bunpimay.  Ảnh: Đ.Triều
Nghi thức đắp tháp cát trong Tết Bunpimay. Ảnh: Đ.Triều

Để hội viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc tình đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Hội đã sưu tầm, in, phóng 350 bức ảnh tư liệu về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tổ chức hai đợt triển lãm phục vụ hơn 10.000 lượt người xem; viết, biên tập, in, phát hành rộng rãi tập sách “Đất nước Triệu Voi” với 1.000 bản giới thiệu về lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Lào và quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào.

Hội cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lần thứ nhất năm 2012, thu hút hơn 31 nghìn bài dự thi; trong đó nhiều bài thi có nội dung sâu sắc, hình thức phong phú, trình bày trang trọng, in trên giấy màu, giấy thơm, thể hiện tình cảm đặc biệt với cuộc thi và tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Lào. Năm 2017, Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử mối quan hệ Việt Nam - Lào lần thứ hai, thu hút 29.245 bài dự thi.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hai lần tổ chức thành công Giải Bóng chuyền quốc tế Việt Nam - Lào với sự tham gia của đội tuyển bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk và đội tuyển bóng chuyền các tỉnh Nam Lào; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức thành công Chương trình giao lưu văn nghệ Đắk Lắk - Chămpasắk và Chương trình “Bài ca hữu nghị” Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Mundulkiri (Campuchia); tích cực tham gia giao lưu hữu nghị nhân dân “Hành trình theo chân Bác”, “Giao lưu hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam” do Trung ương Hội tổ chức; tổ chức đoàn tham gia hoạt động Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào và  giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam các tỉnh Nam Lào.

Định kỳ hằng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào theo phong tục truyền thống tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), gắn chặt thêm mối đại đoàn kết toàn dân tộc; thăm, tặng quà cho sinh viên Lào đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào; mời giảng viên là Tiến sĩ âm nhạc So Chok Su Non Tad, người Thái Lan gốc Lào truyền dạy dân nhạc, dân ca, dân vũ Lào cho thanh thiếu niên xã Krông Na (huyện Buôn Đôn). Được Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho phép, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và giao ban toàn quốc công tác Hội năm 2017; tổ chức thành công lễ kết nghĩa và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) vào tháng 6-2018.

Người Việt gốc Lào thực hành các nghi lễ trong Tết Bunpimay.    Ảnh: Đ.Triều
Người Việt gốc Lào thực hành các nghi lễ trong Tết Bunpimay. Ảnh: Đ.Triều

Bên cạnh việc phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đối ngoại nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Hội đã vận động tài trợ 300 suất học bổng (trị giá 360 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Ea Súp; xây dựng điểm trường mẫu giáo cho buôn Ea Tút, xã Pơng Đrang (huyện Krông Búk) 450 triệu đồng; vận động tài trợ và hội viên đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội tặng hội viên nghèo, bị nhiễm chất độc da cam ở huyện Buôn Đôn. Hội cũng đã vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng bà mẹ Lào ở tỉnh Sê Kông; quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở huyện Krông Bông, đồng bào bị tai nạn vỡ đập thủy điện Sê San Nọy ở Attapư (Lào); tặng 700 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các xã Đắk Phơi (Lắk), Dliê Ya (Krông Năng), Dur Kmăl (Krông Ana), Ea Nuôl (Buôn Đôn) và Ea Lê (Ea Súp)...

    Ông  Hoàng Chuyên, Chủ tịch  Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tặng quà các gia đình có thành tích xuất sắc trong giữ gìn bản sắc  văn hóa  dân tộc,  vun đắp  tình hữu nghị Việt Nam - Lào.   Ảnh: Q.Anh
Ông Hoàng Chuyên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tặng quà các gia đình có thành tích xuất sắc trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Q.Anh

Với những kết quả tích cực trong hoạt động, hằng năm Thường trực Tỉnh hội đều được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh, Trung ương Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng nhiều bằng khen; năm 2014 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Chuyên

(Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.