Multimedia Đọc Báo in

Thị trấn Ea Kar kỷ niệm 30 năm thành lập

21:26, 10/03/2019

Sáng 9-3, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (26-1-1989-26-1-2019).

Thị trấn Ea Kar được thành lập theo Quyết định số 09, ngày 26-1-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ).

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Ea Kar đã có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Toàn thị trấn hiện có trên 13.000 nhân khẩu, sinh sống ở 16 thôn, buôn, tổ dân phố. Đảng bộ có 28 chi bộ, với trên 500 đảng viên; 100% cơ quan đơn vị, thôn, buôn, trường học đều có đảng viên và chi bộ đảng.

3123
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt trên 13%/năm. Chỉ tính riêng trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất của toàn thị trấn đạt gần 740 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm. 

Cơ sở hạ tầng của thị trấn ngày càng phát triển, 100% thôn, buôn, tổ dân phố có điện lưới quốc gia; thị trấn có 7/8 trường đạt chuẩn quốc gia; có 93% số hộ, 100% cơ quan đơn vị, trường học, thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa...

3123
Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà trao Giấy khen tặng các tập thể

Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen 3 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong 30 năm qua.

Xuân Thủy

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.