Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Ea Kar lần thứ VI

22:06, 21/06/2019

Ngày 21-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Trong 5 năm (2014 – 2019), Hội CCB huyện Ea Kar luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ trương phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện công tác chăm lo đời sống của hội viên, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Ea Kar đã vận động phát triển quỹ Hội được trên 10,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 14 nhà Nghĩa tình đồng đội, tặng 5 con bò sinh sản, 7 xe đạp… cho gia đình, con gia đình hội viên nghèo; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với dư nợ 45 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.567 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã có 341 hộ hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo toàn huyện xuống còn 3,6%. Nhiều hội viên đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng.

3123
Các đại biểu tham dự đại hội

Phong trào chung tay tham gia “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các hội viên CCB huyện Ea Kar hăng hái tham gia, hưởng ứng thông qua các việc làm thiết thực như: hiến đất, hoa màu, tài sản trên đất, đóng góp vật chất và ngày công lao động, thực hiện làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cổng, nhà văn hóa cộng đồng... Hiện nay, Hội CCB huyện Ea Kar đã xây dựng 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, 97% hội viên gương mẫu và 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar biểu dương những kết quả Hội CCB huyện Ea Kar đã đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

3123
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă trao Giấy khen của UBND huyện Ea Kar tặng các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân; Ban Chấp hành Hội CCB huyện Ea Kar tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.