Multimedia Đọc Báo in

Đại hội chi bộ điểm Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana

20:10, 22/02/2020

Chiều 21-2, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana đã tiến hành Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện có 21 đảng viên, trong đó 10 đảng viên nữ (chiếm 47,62%), 5 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 23,81%). Nhiệm kỳ 2017 – 2020, có 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Chi bộ, cơ quan tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt, phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng, hội nghị học tập chuyên đề do Huyện ủy, Đảng ủy tổ chức. Nhiệm kỳ này có 2 đảng viên được đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 2 đảng viên được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Hằng năm, công tác phát triển đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, kết quả nhiệm kỳ qua Chi bộ đã phát triển mới được 4 đảng viên…

d
Đảng viên bỏ phiếu bầu cử cấp ủy.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Y Tam Êban, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, với các chỉ tiêu: 100% đảng viên, cán bộ, công chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; 100% đảng viên, cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các buổi quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ từ 2 quần chúng trở lên…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.