Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

05:16, 25/02/2020
Chiều 24-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh - đợt I năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị. 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung: Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 65 –KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được quán triệt tại hội nghị đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa các văn kiện đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh...
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.