Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:10, 23/06/2020
Sáng 23-6, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội.
 
th
Đại biểu tham dự đại hội
 
Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 268 đại biểu đại diện cho 4.065 đảng viên toàn Đảng bộ.
 
th
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Cư Kuin đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 33.656 tỷ đồng; giá trị sản xuất năm 2020 đạt 7.920 tỷ đồng, bằng 154% so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 9,04%/năm. 
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 77,35 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 408 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,21%. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm (dự kiến giảm xuống còn 2,73% vào cuối năm 2020). 
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng chúc mừng đại hội
 
Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; an sinh xã hội được quan tâm và cơ bản được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, trung bình hằng năm, Đảng bộ huyện kết nạp được 170 đảng viên mới. Công tác dân vận đã phát huy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn. 
 
th
Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, đại hội đã tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ mới. 
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cư Kuin đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. 
 
th
Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh
 
Để đạt được mục tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Cư Kuin cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục kêu gọi đầu tư trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh thương mại, dịch vụ phát triển; sớm hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; từng bước huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện phải về đích nông thôn mới.
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Đồng chí Lê Thái Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đại hội bế mạc vào ngày 24-6.
 
Hồng Chuyên - Minh Thuận

Ý kiến bạn đọc