Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III

10:42, 06/06/2020

Ngày 5-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TH&DL) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.  

1
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đảng bộ Sở VH-TH&DL có 12 chi bộ trực thuộc (gồm: 4 chi bộ khối Văn phòng và 8 chi bộ của 8 đơn vị sự nghiệp) với 206 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi và giao quyền quản lý nhà nước cho địa phương. Nhiều di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội đi vào nề nếp. Đặc biệt, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm/lần đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Nhiều lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số tại chỗ được phục dựng, các lễ hội văn hóa dân gian được tổ chức thường xuyên.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL Thái Hồng  Hà
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL Thái Hồng Hà phát biểu khai mạc đại hội.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ tổng hợp, chiếu phim, thư viện, trưng bày, triển lãm, cổ động không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2016 - 2020 có 35 vận động viên được tập trung vào đội trẻ và đội tuyển quốc gia. Hằng năm, đăng cai tổ chức từ 5 - 10 giải thể thao toàn quốc. Đồng thời cử đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt nhiều thành tích cao. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư nhằm thu hút đầu tư và khách tham quan du lịch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân...

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Về xây dựng Đảng, 5 năm qua Đảng bộ Sở VH-TT&DL đã phát triển 60 đảng viên mới; có 157 lượt đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14 đảng viên được khen thưởng 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 77 chi bộ, 12 đảng viên được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen và 3 đảng viên được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH - TT&DL nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở VHTTDL khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với một số chỉ tiêu: Hằng năm, 95% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; hằng năm, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu phát triển 50 đảng viên mới trở lên; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong nhiệm kỳ xây dựng từ 2 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trở lên học tập và làm theo Bác; phấn đấu xây dựng Đảng bộ hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH  -TT&DL nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhgaanj nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH -TT&DL nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH - TH&DL nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa III. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hữu Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.