Multimedia Đọc Báo in

Học Bác từ những điều giản dị

07:01, 23/06/2020

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Cư Kuin. Dù là ai, ở địa vị nào thì tất cả đều có chung tấm lòng kính trọng, học tập và làm theo gương Bác từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn huyện Cư Kuin đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu nhất phải kể đến chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động nhằm quyên góp quỹ để xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đại diện  lãnh đạo  huyện Cư Kuin trao quyết định tặng nhà  cho người  có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Đại diện lãnh đạo huyện Cư Kuin trao quyết định tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho hay, với mong muốn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những hành động cụ thể, thiết thực, năm 2012 Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã xây dựng và ban hành chương trình "Tiết kiệm làm theo lời Bác" nhằm giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình chính sách. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đang hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước cứ ba ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng; các đảng viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cứ bảy ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng; mỗi đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị, xã hội cứ 10 ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Số tiền tiết kiệm được dùng để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/căn nhà. Cứ thế, số tiền 1.000 đồng tưởng chừng ít ỏi đã trở thành "phao cứu sinh" giúp đỡ nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đến năm 2014, chương trình đã nâng mức tiết kiệm lên 10.000 đồng thay vì 1.000 đồng như trước và mức hỗ trợ cũng được nâng lên 50 triệu đồng/căn nhà. Đến nay, chương trình đã tiết kiệm được trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 47 căn nhà, sửa chữa 25 căn nhà, tặng 5 sổ tiết kiệm và một số hỗ trợ khác với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo huyện Cư Kuin bàn giao nhà
Đại diện lãnh đạo huyện Cư Kuin bàn giao nhà "Tiết kiệm làm theo lời Bác" cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Là một trong những gia đình được Huyện ủy Cư Kuin xây nhà tặng từ nguồn Quỹ Tiết kiệm làm theo lời Bác, bà Nguyễn Thị Lam (thôn 1, xã Ea Bhốk) xúc động: “Cả một đời sống trong cảnh nghèo khó nên tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có căn nhà mới khang trang, đẹp đẽ. Đây là món quà có ý nghĩa to lớn không chỉ về vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình tôi tiếp tục phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống”.

 
Xây dựng Quỹ Tiết kiệm làm theo lời Bác là cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Việc làm tuy nhỏ nhưng đem lại lợi ích to lớn, thiết thực, đó chính là thành quả của việc nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống, trong cơ quan, đơn vị của mỗi cá nhân, tập thể”.
 
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng

Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác còn được các ban, ngành, đoàn thể của huyện lồng ghép trong các phong trào, hoạt động sôi nổi. Điển hình như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng phẩm chất đạo đức của người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Liên đoàn Lao động huyện với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Huyện Đoàn với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Công an huyện với phong trào “Giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, song song với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế thiếu sót cũng như phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên. Qua công tác kiểm tra, đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở, đồng thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và kịp thời biểu dương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc học và làm theo Bác, Đảng bộ huyện đã có hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương và địa phương trao tặng. Vinh dự hơn, Đảng bộ huyện Cư Kuin là tập thể đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch nước gửi Thư khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2013.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.