Multimedia Đọc Báo in

Học và làm theo Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ (Kỳ 1)

08:44, 19/09/2020

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trong lực lượng vũ trang (LLVT) đã góp phần tạo sức bật, động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp nối mạch nguồn sức mạnh, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Kỳ 1: Tạo phong trào thi đua sâu rộng trong LLVT tỉnh

Với những cách làm cụ thể, thiết thực, toàn lực lượng đã dấy lên phong trào thi đua sâu rộng thực hiện Chỉ thị 05, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống hằng ngày.

Triển khai chặt chẽ, toàn diện

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, quyết định và hướng dẫn thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT tỉnh.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường kỳ của Đảng ủy Quân sự tỉnh đều xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Bộ đội Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp nhân dân xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột làm đường giao thông. Ảnh: Thế Hùng
Bộ đội Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp nhân dân xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột làm đường giao thông. Ảnh: Thế Hùng

Thông qua các đợt tập huấn, toàn bộ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh đã được học tập, quán triệt các chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay như: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện toàn khóa, hằng năm của tập thể; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung chính trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng, quý, năm của cấp ủy đảng các cấp; triển khai viết Bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Cụ thể hóa và sát thực tiễn

Cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phong phú.

Năm 2017, nhằm tưởng nhớ và tri ân Bác, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức “Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người. Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút 40 thí sinh là báo cáo viên, cán bộ chính trị, cán bộ làm công tác tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị cơ sở thuộc LLVT tỉnh cùng tranh tài. Qua hội thi, đã góp phần khắc họa sâu hơn hình ảnh của Bác Hồ trong tâm khảm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Mỗi câu chuyện được kể, mỗi phần dự thi của thí sinh tại hội thi đã trở thành bài học thiết thực để người quân nhân cách mạng hôm nay soi chiếu, trau dồi, rèn luyện nhân cách, đạo đức.

 
“Thực hiện Chỉ thị 05, đơn vị luôn hướng cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác từ những gì bình dị, giản đơn nhất”.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Từ tháng 1-2018, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh bắt đầu triển khai mô hình “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”. Từ tài liệu tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” do Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) biên soạn, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập bằng nhiều hình thức hiệu quả. Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar, việc học tập thường được đơn vị triển khai trước giờ đọc báo mỗi ngày. Cán bộ được giao phụ trách sẽ chuẩn bị đầy đủ nội dung lời dạy, câu nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ; đồng thời liên hệ sát tình hình, nhiệm vụ tại đơn vị. Để lan tỏa việc học Bác mỗi ngày, Thượng tá Lê Xuân Chung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar còn kết nối, đăng tải nội dung học tập lên Zalo, Facebook… góp phần truyền tải thông tin tích cực, giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân định hướng tư tưởng, nhận thức sâu sắc hơn từ những lời Bác dạy.

Tại các cơ quan, đơn vị đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, học tập “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” theo đúng hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu; bổ sung các đầu sách, báo chí viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào tủ sách của Phòng Hồ Chí Minh, thư viện.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân huyện Krông Bông khắc phục hậu quả thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân huyện Krông Bông khắc phục hậu quả thiên tai.

Đa dạng hình thức triển khai, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thấm vào trong từng suy nghĩ, hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Từ đó, ngày càng có thêm nhiều cách làm, mô hình hay, lan tỏa những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã rèn giũa bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).

(Còn nữa)

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.