Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

06:22, 13/10/2020

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công an tỉnh đã và đang chủ động triển khai đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; bám sát chỉ đạo và kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tham gia, đồng thời xây dựng phương án tổng thể bảo đảm quốc phòng - an ninh trước, trong và sau đại hội.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị cơ sở, đặc biệt là tình hình dư luận, phản ứng của cán bộ, đảng viên, các giai tầng xã hội trước một số tình hình, vụ việc nhạy cảm; tích cực tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; giải quyết sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ, tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội. Phối hợp làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị, thẩm tra, xác minh, kết luận nhân sự đại hội đảng các cấp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên. Từ đó, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, hạn chế gây ảnh hưởng, tác động xấu tới đại hội.

 

"Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập Trung tâm chỉ huy công tác bảo vệ đại hội, phân công lực lượng để triển khai các mặt công tác trọng tâm, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau đại hội".

 

 
 Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức, triển khai quyết liệt, hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh và kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, hệ loại đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tổ chức tấn công, trấn áp kéo giảm 50 vụ xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 5,3%) ; đấu tranh làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn... Lực lượng công an cũng đã ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy, xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân (đặc biệt, đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ - 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trên 200 kg ma túy tổng hợp); đấu tranh, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Lực lượng công an cơ sở vận động, thu hồi nhiều vũ khí vật liệu nổ quy hiểm (ảnh minh họa)
Lực lượng công an cơ sở vận động, thu hồi nhiều vũ khí vật liệu nổ quy hiểm. (Ảnh minh họa)

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lực lượng công an xã, phường, thị trấn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kịp thời rà soát, nắm, quản lý số người nước ngoài, công dân Việt Nam trên địa bàn có yếu tố dịch tễ để cùng với ngành chức năng áp dụng biện pháp cách ly, giám sát y tế theo quy định.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.