Multimedia Đọc Báo in

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:21, 13/10/2020

Chiều 13-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị để thảo luận, thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội chính thức khai mạc vào sáng 14-10.

Dự phiên trù bị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

v
Toàn cảnh phiên trù bị. Ảnh: H.Gia

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Các đại biểu cũng được thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; phân chia 6 trung tâm đại biểu thảo luận; hướng dẫn sinh hoạt đại biểu dự Đại hội; hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.

z
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: H.Gia

Phát biểu tại phiên họp trù bị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến sâu sắc vào Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nghiên cứu lựa chọn những nhân sự thật sự ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trên nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình đã đề ra.

z
Các đại biểu tham gia biểu quyết. Ảnh: H.Gia

Trong hai ngày 14 và 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.