Multimedia Đọc Báo in

Báo chí góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Đắk Lắk

18:55, 11/01/2021

Chiều 11-1, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt phóng viên của các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Tham dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.Gia
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.Gia

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đối với việc điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, bứt phá phát triển của tỉnh. Báo chí đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Đắk Lắk. 

Trong năm 2021, đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, tích cực phản ánh thành tựu, phản biện xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao lịch và tặng quà cho đại diện các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình trên địa bàn. Ảnh: H.Gia
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: H.Gia

Đại diện các cơ quan báo chí đã kiến nghị lãnh đạo Tỉnh ủy một số vấn đề như: ghi nhận, động viên đội ngũ phóng viên bằng hình thức khen thưởng kịp thời; cho cơ chế gặp gỡ giữa báo chí với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hằng quý nhằm tháo gỡ các vấn đề báo chí phản ánh mà chưa được giải quyết; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lãnh đạo địa phương chưa kịp thời; nâng cao chất lượng cuộc giao ban báo chí, họp báo…

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan báo chí, Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cơ chế khen thưởng kịp thời cho các đơn vị. Liên quan đến công tác phát ngôn, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có chỉ đạo các cấp ủy liên quan tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Những vấn đề thông tin báo chí nêu, Tỉnh ủy nhanh chóng tiếp thu và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xử lý kịp thời…

* Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 1 năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; mở đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, lao động, sản xuất chào mừng Đại hội XIII của Đảng… Bên cạnh đó, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 29-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các chủ trương, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế; công tác an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.