Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ năm 2021

19:04, 19/01/2021
Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
 
Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố có 25 chi bộ cơ sở trực thuộc, với 370 đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý đô thị đã được chú trọng, từng bước khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, bất cập. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.
 
Năm 2020, Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ ngày càng được nâng lên. 
 
ảnh
Các đảng viên nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020
 
Năm 2021, Đảng bộ Cơ quan chính quyền sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Quan tâm, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng các chi bộ vững mạnh, các cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng …
 
Nhân dịp này, Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Buôn Ma Thuột đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên; tặng Giấy khen 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.