Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố.

20:26, 09/03/2021

Chiều 9-3, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học (lần 2) về một số vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. 

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung vào phân tích thực trạng của sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hiện nay. Bên cạnh những mặt đạt được: các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đảng theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị và đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… thì chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu tại Hội thảo
Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu tại Hội thảo.

Cụ thể như: một số nơi chưa khơi dậy được tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng của đảng viên, còn nể nang, né tránh;  công tác chăm lo bồi dưỡng phẩm chất giáo dục chính trị, tư tưởng và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố có lúc có nơi còn bị xem nhẹ; nội dung các buổi sinh hoạt còn chung chung, chưa có nghị quyết chuyên đề để giải quyết các vướng mắc và bức xúc; hình thức sinh hoạt đơn điệu; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên …

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo cũng đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chi bộ; chăm lo bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho cấp ủy viên; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; thực hiện tốt công tác phát triển đảng...

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định Hội thảo khoa học lần này có ý nghĩa rất thiết thực, những vấn đề được nêu ra trong hội thảo là nguồn tư liệu hữu ích, mang giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng Khoa Xây dựng Đảng nói riêng và của Trường Chính trị tỉnh nói chung...

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.