Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới cho công tác bầu cử

15:10, 15/04/2021

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 tại nước bạn Campuchia diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát dịch dọc tuyến biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tính đến ngày 14-4, Campuchia có 4.696 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 ca tử vong, 2.411 ca đang điều trị và 2.252 ca đã khỏi bệnh.

4234
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến về phương án phòng chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới tại Phiên họp thứ tư Ủy ban Bầu cử tỉnh 

Đắk Lắk có 73 km đường biên giới với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Vì vậy, để dịch bệnh không lây lan trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì 6 chốt kiểm soát dịch cố định, tổ chức thêm 2 chốt cơ động và 16 tổ tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới 24/24 giờ.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã chỉ đạo xây dựng phương án, bảo đảm nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử vào ngày 23-5 tới.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.