Multimedia Đọc Báo in

HĐND huyện Krông Pắc tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

17:56, 28/04/2021

Ngày 28-4, HĐND huyện Krông Pắc tổ chức Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện tổ chức thành công 16 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp bất thường, 1 kỳ họp chuyên đề); ban hành 71 nghị quyết các loại. Các nghị quyết ban hành phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế đến năm 2020 đạt 13.335 tỷ đồng (đạt 101,43% nghị quyết đề ra); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45,48 triệu đồng/người/năm (đạt 101%); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,78% (đạt 100%)…

Cũng trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện tổ chức 29 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Các cuộc giám sát đúng vấn đề, đúng nội dung, thời gian, đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện đề ra. HĐND huyện cũng từng bước cải tiến công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của các đoàn giám sát… HĐND huyện đã tổ chức 10 đợt tiếp xúc cử tri tại 8 điểm thuộc 16 xã, thị trấn với 10.000 cử tri tham dự, 1.115 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng ba tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến biểu dương những kết quả mà HĐND huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, HĐND huyện cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách của HĐND huyện đã ban hành. Đặc biệt, trong thời gian này cần tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân...

Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen tặng các tập thể vì đã có thành tích
Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu (thứ 3 từ trái qua) tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác của HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.