Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Krông Bông

19:24, 27/04/2021

Chiều 27-4, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Krông Bông.

Theo báo cáo của UBBC huyện, công tác chuẩn bị bầu cử đã được địa phương chuẩn bị khẩn trương, đúng quy định. Đến nay, huyện đã thành lập 11 Ban Bầu cử ở 11 đơn vị bầu cử theo quy định; quyết định phê chuẩn 111 khu vực bỏ phiếu tại13 xã và 1 thị trấn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại buổi kiểm tra
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông đã lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; và 555 người đủ tiêu tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, UBND các xã, thị trấn của huyện đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBBC, khu vực công cộng và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, đốn đốc công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến với các tầng lớp nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Ea Trul, huyện Krông Bông
Thành viên Đoàn Kiểm tra kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Ea Trul.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra số 2, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Krông Bông. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền đa dạng bằng nhiều hình thức để thông tin về cuộc bầu cử đến được với tất cả tầng lớp nhân dân; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục kiểm tra, đốc thúc các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị cho bầu cử… 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.