Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên biên giới

19:22, 10/05/2021
Ngày 10-5, Đoàn công tác của tỉnh do  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung làm Trưởng đoàn  đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
 
1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Tại buổi làm việc, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã báo cáo sơ lược nhiệm vụ công tác tuần tra, bảo vệ đường biên giới quốc gia, công tác phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đại diện Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại cũng như công tác phòng, chống dịch đã và đang được các cấp chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh triển khai kịp thời, quyết liệt...

1
Đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nói chung và các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh nói riêng, thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ đường biên giới, đấu tranh quyết liệt với tình trạng xuất - nhập cảnh trái phép và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; duy trì thường xuyên các tổ, chốt kiểm soát, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, BĐBP tỉnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm việc kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, vì vậy, các đồn biên phòng cần tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa giữ vững an ninh biên giới quốc gia, chống tình trạng xâm nhập, vượt biên trái phép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép để tạo tính răn đe, phòng ngừa chung; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với công tác bầu cử, lực lượng BĐBP cần phối hợp với địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

1
Đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng Đoàn công tác trao quà tặng Đồn Biên phòng Sêrêpốk. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc các Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bo Heng và Yok Đôn. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi đời sống, biểu dương và động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ BĐBP thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới quốc gia và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan qua đường biên giới. Đồng thời mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

Đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà gồm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiền mặt cho các chốt kiểm soát.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm, kiểm tra trên tuyến biên giới của Đoàn công tác:

1
Đồng chí Nguyễn Đình Trung (bìa phải) và Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thắp hương tri ân tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ thuộc Đồn Biên phòng Sêrêpốk. 

 

1
Đoàn công tác đến thăm dấu tích Bến phà vượt sông Sêrêpốk - nơi có nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để đảm bảo đường Trường Sơn luôn thông suốt. 

 

1
Đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác trao quà tặng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Sêrêpốk. 

 

1
... và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Bo Heng. 

 

1
Đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác thăm cột mốc số 46.

 

1
Đoàn công tác thăm và tặng quà tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Yok Đôn.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.