Multimedia Đọc Báo in

Cử tri kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên

17:07, 05/05/2021

Chiều 5-5, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 thuộc đơn vị bầu cử số 17 (huyện Krông Bông) đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri đại diện cho nhân dân trên địa bàn các xã Dang Kang, Hòa Thành, HòaTân.

Đơn vị bầu cử số 17 có 7 đại biểu, gồm: bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Hoài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình Krông Bông; bà H’Kim Rơ Chăm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Bông; ông Huỳnh Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Dang Kang (huyện Krông Bông); ông Bùi Tấn Lợi, Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Bông; ông Bùi Duy Thích, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông; ông Trần Minh Trọng, Thượng tá Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

ảnh
Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc với các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 17 tại UBND xã Hòa Thành

Sau khi lắng nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 7 ứng cử viên, cử tri đã bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng nội dung chương trình đã nêu.

Trong đó, cần quan tâm giải quyết các vấn đề như: đường giao thông nông thôn nhiều nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đường Tỉnh lộ 9, đã nhiều lần cử tri phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa xong; là huyện có nhiều tiềm năng phát triển về du lịch sinh thái nhưng cơ sở hạ tầng còn rất kém, do đó cần có giải pháp để thảo gỡ nút thắt này nhằm khai thác tốt lợi thế du lịch nơi đây; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, làm sao để tránh tình trạng lao động trẻ đi các đô thị lớn để kiếm việc làm...

ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông Bùi Duy Thích ghi nhận các ý kiến của cử tri

Đại diện cho các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông Bùi Duy Thích đã cảm ơn, ghi nhận và giải thích các ý kiến của cử tri. Đồng thời khẳng định, đây là động lực để mỗi ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới làm hết trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, đề đạt lên cấp có thẩm quyền giải quyết; luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao…

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.