Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021

16:29, 19/05/2021

Sáng 19-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.  

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ huyện Krông Pắc có 43 đảng viên, trong đó có 17 đồng chí nhận Huy hiệu 40, 50, 55, 65 năm tuổi Đảng.  

Trong đó, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Quý Hay (thuộc Đảng bộ xã Ea Kuăng).

Huy hiệu 55  năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên: Phan Văn Cư, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Văn Xích (Đảng bộ thị trấn Phước An); Chu Thị Mai, Trần Thị Bích Thủy (Đảng bộ xã Ea Yông); Hoàng Thị Lý, Nguyễn Quốc Huy  (Đảng bộ xã Ea Kly); Vũ Thị Kỷ (Đảng bộ xã Hòa Đông).

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh trao huy hiệu 65 tuổi Đảng
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên Trần Quý Hay.

 

Huy hiệu 50 năm tuổi đảng được trao cho các đảng viên: Lương Viết Tư, Nguyễn Văn Châu (Đảng bộ thị trấn Phước An); Đào Quang Trợ, Triệu Quốc Đỏ (Đảng bộ xã Ea Yông); Nguyễn Quang Cảnh (Đảng bộ xã Ea Kly); Trần Đình Nên (Đảng bộ xã Ea Kuăng).

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Nguyễn Thị Dân (Đảng bộ thị trấn Phước An).

 

Các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.
Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới công lao to lớn của các đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời mong muốn các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.