Multimedia Đọc Báo in

Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại huyện Ea Kar

16:19, 05/05/2021

Sáng ngày 5-5, tại trụ sở UBND xã Ea Sar (huyện Ea Kar), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 150 cử tri của xã Ea Sar và Ea Sô với những người ứng cử đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thuộc đơn vị bầu cử số 15) để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 15 bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 7 xã của huyện Ea Kar là Ea Đar, Cư Ni, Ea Sar, Ea Sô, Ea Ô, Cư Elang, Cư Bông.

Tiếp xúc cử tri tại đây có 5 ứng cử viên là: Bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1980, Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp); ông Huỳnh Bài (SN 1965, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021); ông Nguyễn Văn Hà (SN 1966, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, đại biểu HĐND tỉnh và huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2016 - 2021); bà Đặng Thị Nữ (SN 1983, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cư Huê, đại biểu HĐND huyện Ea Kar và xã Cư Huê nhiệm kỳ 2016 - 2021); bà Hà Thị Thủy (SN 1990, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Ea Kar).

g
Các ứng cử viên HĐND tỉnh và huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, thời gian trình bày không quá 10 phút.

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của huyện và tỉnh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân…

g
Cử tri Hoàng Văn Pú ở thôn 5, xã Ea Sar bày tỏ kỳ vọng đối với ứng cử viên

Cử tri hai xã Ea Sar và Ea Sô đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Một số ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm; phát huy vai trò, trách nhiệm để giúp huyện Ea Kar nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung phát triển, đặc biệt là giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay như: đường giao thông nhiều nơi xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng; tình trạng xe quá tải trọng lưu hành trên đường; sinh viên ra trường thiếu việc làm; nguồn vốn vay ưu đãi đối với nông dân quá ít không đủ đầu tư tái sản xuất; nông sản thiếu đầu ra ổn định và giá cả chưa tương xứng…

Bên cạnh đó, cử tri mong rằng những người trúng cử HĐND tỉnh khóa mới cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đề ra. 

g
Người dân xem danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã Ea Sar

Đại diện các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Hà bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sẽ tích cực nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; luôn nêu gương trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của nhân dân.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.