Multimedia Đọc Báo in

Mua hàng giảm giá: coi chừng... bị hớ!

09:18, 08/05/2012

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, để thắt chặt chi tiêu nhiều người đổ xô đi mua hàng giảm giá. Tuy nhiên, NTD cũng cần tỉnh táo, coi chừng mất tiền thật cho hàng giả…

Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá

Dù hiện tại không phải là mùa cao điểm của mua sắm, nhưng dạo quanh các cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, không khí mua hàng vẫn không kém phần tấp nập. Sau các đợt khuyến mãi ồ ạt trước Tết Nguyên đán, từ ra giêng đến nay lại đúng vào các dịp như Valentine (14-2) và các ngày lễ 8-3, 30-4, 1-5…, nhiều tụ điểm kinh doanh có cơ hội tăng cường khuyến mãi kích cầu mua sắm, thanh lý hàng tồn. Dạo quanh các tuyến đường Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông, Trần Phú… nhiều cửa hàng thời trang treo đỏ rực băng rôn quảng cáo với chương trình giảm giá hấp dẫn: mua 1 tặng 1, giảm giá sốc đến 50%, bán kèm quà tặng... Mặt hàng được giảm nhiều nhất vẫn là áo pull nam, nữ, sơ mi nam, quần Jeans, áo khoác nhẹ, với nhiều mức giá khá mềm: 29.000 đồng, 49.000 đồng, 59.000 đồng, 99.000 đồng/sản phẩm. Đặc biệt, mới đây nhất, trong tháng 4 vừa qua, hệ thống cửa hàng thời trang có tiếng NiNomax đã kéo chân hàng nghìn khách hàng chen nhau mua sắm với mức giảm giá đến 80% cho các mặt hàng áo pull, sơ mi. Theo một nhân viên Ninomax, việc giảm giá này là để thanh lý hết hàng cũ, chuẩn bị cho đợt tung sản phẩm mới của công ty. Bên cạnh đó, không ít cửa hàng còn đưa ra hai chương trình khuyến mãi cùng một lúc: giảm giá hàng tồn và mua hàng tặng kèm quà (chủ yếu nhân dịp lễ lớn) cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ mặt hàng thời trang, các trung tâm thương mại, cửa hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm cũng rầm rộ khuyến mãi để xả hàng, bán hàng giờ vàng, hay tri ân khách hàng… Tại Trung tâm thương mại Intimex Buôn Ma Thuột, Co.opMart Buôn Ma Thuột từ đầu năm đến nay đều đã tổ chức từ 2 đến 4 đợt bán hàng giảm giá, phổ biến nhất ở mức giảm 4 đến 49%. Ngoài ra, nhiều thương hiệu bán lẻ có quy mô lớn như Nguyễn Kim, Dienmay.com cũng sôi nổi bán hàng khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng nhân dịp khai trương như: ưu đãi đồng giá với mức trợ giá đặc biệt, hàng nghìn quà tặng dành cho khách hàng mua sắm đầu tiên trong ngày khai trương cùng bộ giải thưởng trị giá đến 5 tỷ đồng…

Khách chọn mua hàng khuyến mãi, giảm giá tại 1 siêu thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Khách chọn mua hàng khuyến mãi, giảm giá tại 1 siêu thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

NTD vừa thích, vừa lo!

Dù không thể phủ nhận hiệu quả của việc khuyến mãi, giảm giá bởi phương thức kinh doanh này, nếu theo đúng nghĩa của nó, thì không chỉ NTD mà cả nhà sản xuất đều được hưởng lợi. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm bán hàng có uy tín, không ít nơi đã tận dụng việc giảm giá, khuyến mãi như một chiêu để câu khách, móc túi khách hàng hoặc trộn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào tiêu thụ. Chị Hương (phường Thành Công) cho biết: hầu hết hàng giảm giá tại các cửa hàng thời trang là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc với nhiều mẫu mã, màu sắc phong phú và được nhái y hệt hàng hiệu. Bởi nếu xem kỹ sản phẩm thì dễ thấy đường khâu, cúc áo, họa tiết trang trí được làm rất sơ sài, cẩu thả. Thậm chí, nhiều món hàng chất thành đống cao, không có nhãn mác nên rất khó phân biệt được hàng mới hay đã qua sử dụng! Tương tự, chị Ng. (phường Tân Thành) chia sẻ: chị mới mua được chiếc áo khoác màu xanh nước biển tại một cửa hàng giảm giá trên đường Phan Chu Trinh, giá chỉ có 125.000 đồng, rẻ hơn từ 100 đến 120.000 đồng so với bình thường. Tuy nhiên, chưa kịp mừng, về nhà kiểm tra lại mới thấy áo bị lỗi ở phần khuy. Đặc biệt, sau khi mang đi sửa lại, giặt một vài nước áo đã bị bạc thếch màu. “Cứ tưởng mua được hàng rẻ, hóa ra mua phải hàng kém chất lượng, vừa đắt, lại không dùng được…”. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng còn “độn” giá lên cao một cách vô tội vạ trước khi treo biển giảm giá 30 - 45%; hoặc có nơi còn lấy lòng tin của NTD bằng cách đề biển “Giảm giá để trả mặt bằng” mà thời điểm trả mặt bằng vẫn không thể xác định (?!), phổ biến nhất là các mặt hàng điện gia dụng, ti vi, lap top… Phần lớn khách hàng không biết được giá gốc của sản phẩm, cứ thấy có đợt giảm giá là quyết định móc ví, đâu biết rằng mình không hề mua được hàng giá rẻ! Trường hợp của ông H (huyện Cư M’gar) là một ví dụ. Ông kể: ra tết, ông hớn hở mang về nhà chiếc ti vi TCL màn hình phẳng 21inch từ một cửa hàng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, với giá 1.900.000 đồng giảm xuống còn 1.615.000 đồng (giảm giá 15%). Thế nhưng, vài hôm sau, khi ghé một siêu thị điện máy không có chương trình giảm giá, cũng chiếc ti vi đó niêm yết chỉ có giá 1.700000 đồng. Hay như anh Q. (phường Ea Tam) cho biết: anh vừa mua được chiếc Laptop, hiệu Dell giảm giá đến 15%, nhưng khi hỏi giá thực của sản phẩm, anh lắc đầu lại không biết… Ngoài việc treo biển giảm giá hấp dẫn, hiện tại nhiều cửa hàng còn thông tin quảng cáo mập mờ, gây hiểu lầm mà nếu không tìm hiểu kỹ, NTD dễ mua phải hàng giá cao và không thật sự cần thiết cho bản thân mình. Còn nhớ cách đây chưa đầy 2 tháng, một cửa hàng điện máy trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột treo băng rôn, quảng cáo giảm giá rầm rộ, trong đó có chương trình giảm giá “sốc”: mua chảo chống dính chỉ với 9.000 đồng… làm không ít bà nội trợ vừa ngạc nhiên, vừa háo hức. Nhưng khi đến tận nơi, nhiều người đã thất vọng, bởi khách hàng phải mua hàng có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên mới được hưởng khuyến mãi trên.

Mua hàng quảng cáo giảm giá, khuyến mãi có ưu điểm sẽ mua được nhiều mặt hàng với mức giá thấp hơn so với bình thường. Tuy nhiên, NTD cần tỉnh táo trước khi lựa chọn, tránh tình trạng mất tiền thật cho sản phẩm giả. Nên xem xét kỹ những thông tin quảng cáo,  mua hàng ở những nơi có uy tín, chọn lựa kỹ, và chỉ mua những sản phẩm thật sự cần thiết, tránh tình trạng ham rẻ mua ồ ạt…

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.