Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Lai (huyện M’Drak): Chuyển đổi từ cà phê sang trồng tiêu đạt hiệu quả cao

09:03, 28/01/2013

Xã Ea Lai (huyện M’Drak) có 2.017 ha đất gieo trồng nông nghiệp; trong đó, có 400 ha cây lương thực, 305 ha hoa màu... Cà phê là cây trồng chính của xã với 487 ha, chiếm hơn 24% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 88% tổng diện tích trồng cây lâu năm toàn xã.

  Vườn tiêu đang  cho  thu hoạch của  nông dân  xã  Ea Lai, huyện M’Drak.
Vườn tiêu đang cho thu hoạch của nông dân xã Ea Lai, huyện M’Drak.

Phần lớn diện tích cà phê trên địa bàn xã Ea Lai đang bước vào thời kỳ già cỗi năng suất, sản lượng đạt thấp. Vài năm gần đây, cây cà phê liên tiếp mất mùa, giá cà phê giảm mạnh khiến bà con nông dân phải đối diện với cả “mất mùa” và “mất giá”. Trong tình hình đó, một số hộ chuyển đổi sang trồng tiêu. Nhận thấy cây tiêu trồng ở địa phương bước đầu cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu khu vực, giá bán lại tăng và khá ổn định, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Ea Lai quyết định chuyển đổi từ cây cà phê sang cây tiêu. Hiện nay, xã Ea Lai có 40 ha tiêu.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn 4, xã Ea Lai hiện có gần 1.500 gốc tiêu trên diện tích hơn 1,5 ha. Trung bình mỗi gốc tiêu cho thu hoạch từ 3-5kg, mỗi năm diện tích trồng tiêu của gia đình cho thu hoạch 5-6 tấn tiêu khô/ha, với giá bán khoảng 120.000 đồng/kg, tổng thu nhập từ tiêu của gia đình anh Tuấn đạt khoảng 500 – 700 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn thu lãi hơn 300 triệu đồng. Như vậy, so với trồng cà phê trên cùng diện tích, cây tiêu mang lại lợi nhuận gấp 2-3 lần. Không chỉ gia đình anh Tuấn, ở thôn 4 còn nhiều hộ có thu nhập cao và ổn định từ 100 triệu đến 700 triệu đồng/năm từ cây tiêu. Để giảm chi phí mua giống và làm trụ tiêu (khoảng 30-50 triệu đồng/1 sào), bà con nông dân đã tìm tòi, học hỏi cách tự nhân giống cây tiêu con và trồng tiêu trên trụ sống như cây muồng, cây keo… Việc tự ươm tiêu giống và dùng trụ sống có thể tiết giảm chi phí đầu tư tới gần 90%.

Để giúp bà con chuyển đổi sang trồng tiêu có năng suất, hiệu quả cao, UBND xã Ea Lai cũng đã quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, tổ chức trao đổi kinh nghiệm  trồng và chăm sóc cây tiêu giữa các hộ nông dân trên địa bàn xã. Theo kế hoạch phát triển nông nghiệp trong năm 2013, xã Ea Lai sẽ trồng mới khoảng 10 ha tiêu.

Thu Nguyệt

 

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia