Multimedia Đọc Báo in

Giá xăng về mức thấp nhất 3 năm qua

06:45, 08/11/2014

Từ 12 giờ ngày 7-11, giá xăng giảm gần 1000 đồng/lít, là mức giảm mạnh nhất trong 9 lần giảm liên tiếp gần đây. Với lần giảm giá thứ 9 này, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã giảm sâu và ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu.với mức giảm 950 đồng, giá bán lẻ xăng A92 chỉ còn 21.390 đồng/lít.

Đồng thời, dầu diezen giảm 520 đồng/lít, dầu mazút giảm 900 đồng/lít, dầu hoả giảm 360 đồng/lít, chỉ còn 19.700 đồng/lít.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là lần thứ 9 giá xăng dầu giảm liên tiếp. Mức giảm 950 đồng/lít lần này cũng là mức giảm sâu nhất trong 9 lần giảm giá trong năm. Đến nay, tổng mức giảm giá mặt hàng xăng RON 92 từ đầu năm đến giờ đã là 4.250 đồng/lít.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo việc điều hành kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp theo xu hướng giảm phù hợp với giá cơ sở và giá thế giới.

Bộ Công Thương đồng thời cho phép các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối được tăng mức trích quỹ bình ổn thêm 300 đồng/lít (kg), lên mức mới là 600 đồng/lít (kg).

Đại diện Petrolimex cho biết, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.


Nguồn: Chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.