Multimedia Đọc Báo in

Cây đầu dòng phải có năng suất vượt từ 15% so với cây cùng loại

16:01, 04/04/2017

Để từng bước siết chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh, Sở NN-PTNT vừa ban hành tiêu chí bình tuyển cây đầu dòng đối với cây bơ, mít, sầu riêng.

Một vườn bơ ghép tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột
Một vườn bơ ghép tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột

Theo đó, cây đầu dòng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mang những đặc điểm hình thái đặc trưng phù hợp với bản mô tả của giống; cây đầu dòng phải trên 8 năm tuổi đối với cây ghép, 10 tuổi trở lên đối với cây bơ thực sinh, 12 tuổi trở lên đối với cây sầu riêng, mít thực sinh; năng suất cây đầu dòng phải cao hơn từ 15% trở lên so với cây cùng loại trong quần thể và ổn định từ 3 năm trở lên.

Các ngành chức năng sẽ kiểm tra nguồn gốc cây đầu dòng thông qua hồ sơ công nhận và đặc điểm sinh thái đặc trưng của cây; chỉ tiêu hình thái, chất lượng quả bằng phương pháp quan trắc, đo đếm trên vườn và sinh hóa trong phòng thí nghiệm.

Thanh Hường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.