Multimedia Đọc Báo in

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2: Bảo đảm chính xác, hiệu quả

09:05, 04/07/2017

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, từ ngày 1-7 đến 30-7, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 đối với khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Ban chỉ đạo các cấp và các tổ trưởng, điều tra viên đang nỗ lực hoàn thành cuộc tổng điều tra bảo đảm chính xác, hiệu quả.

Là địa phương có số lượng hộ kinh doanh cá thể và tôn giáo thuộc đối tượng cần điều tra nhiều thứ hai của tỉnh (chỉ sau TP. Buôn Ma Thuột) nên Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Krông Pắc đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực nhằm thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Bên cạnh tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, huyện đã tổ chức xe loa lưu động đi đến tận các xã, thị trấn, thôn, buôn, tổ dân phố; lập bảng kê; tập huấn nghiệp vụ cho các tổ trưởng và điều tra viên.

Điều tra viên của tổ dân phố 4, thị trấn Phước An thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.
Điều tra viên của tổ dân phố 4, thị trấn Phước An thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Sáng, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc, để có thể thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại 6.211 cơ sở kinh doanh cá thể, tôn giáo trên địa bàn, ngoài 43 tổ trưởng, điều tra viên, các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện đều được phân công phụ trách địa bàn, “kề vai, sát cánh” cùng điều tra viên, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy địa bàn rộng, hộ kinh doanh phân tán, song để bảo đảm tiến độ của cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu các điều tra viên đến tận cơ sở gặp gỡ trực tiếp hộ kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tuyệt đối không khai thác thông tin gián tiếp, không tự ý điền hoặc bỏ sót thông tin trong phiếu điều tra.  

Ông Nguyễn Đức Minh, điều tra viên của tổ dân phố 4, thị trấn Phước An cho biết, trước khi tiến hành thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, điều tra viên đều giải thích cho hộ cá thể hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra để cùng hợp tác, cung cấp thông tin chính xác. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh vẫn còn e ngại, chưa cung cấp thông tin thực về doanh thu. Do vậy, để có thể hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo yêu cầu đặt ra rất mong nhận được sự hợp tác của đối tượng điều tra.

Cũng như huyện Krông Pắc, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh  đang tiến hành thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra đối với khối cá thể và tôn giáo. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 khác với giai đoạn 1 là thời gian điều tra ngắn nhưng khối lượng công việc khá lớn. Số đối tượng phải điều tra thu thập thông tin khoảng 75.000 cơ sở kinh doanh cá thể và 397 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Để chuẩn bị cho giai đoạn này, trước đó công tác tập huấn, rà soát lập bảng kê và lập danh sách đơn vị điều tra được ngành Thống kê tỉnh tập trung thực hiện. Toàn tỉnh đã huy động 952 điều tra viên và tổ trưởng theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong quá trình điều tra, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ và cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ. Đại Đức Thích Quảng Tuệ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ: “Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cơ sở để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng những kế hoạch, chính sách phù hợp trong thời gian tới. Do vậy, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tôi mong muốn các cơ sở tôn giáo, tự viện, chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho điều tra viên”.

Thành viên Ban chỉ đạo các cấp huyện Krông Pắc và điều tra viên gặp gỡ tuyên truyền, thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại hộ kinh doanh cá thể của thị trấn Phước An.
Thành viên Ban chỉ đạo các cấp huyện Krông Pắc và điều tra viên gặp gỡ tuyên truyền, thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại hộ kinh doanh cá thể của thị trấn Phước An.

Theo ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh, để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2, Ban chỉ đạo các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác với tổ trưởng, điều tra viên; tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin của điều tra viên một cách chính xác, đúng quy định…

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã triển khai từ tháng 3 đến tháng 5-2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn 2 được thực hiện trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến hết 30-7-2017, nhằm thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2017.


Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc