Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo: Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và áp dụng nông nghiệp công nghệ cao

09:19, 20/03/2018

Những năm gần đây, các loại cây trồng chủ lực tại huyện Ea H’leo như tiêu, cao su, cà phê đối mặt với nhiều rủi ro, hiệu quả kinh tế không cao. Trước tình trạng này, huyện đã xác định hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp là đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và từng bước áp dụng công nghệ cao.

Thời gian gần đây, phong trào trồng cây ăn quả phát triển khá mạnh tại huyện Ea H’leo và bước đầu cho thấy hiệu quả cao. Đơn cử như anh Trần Thanh Minh (thôn Tri C2, xã Dliê Yang) đã chuyển phần lớn diện tích canh tác cây công nghiệp sang trồng bơ từ năm 2014. Hiện gia đình anh có 8 ha trồng bơ với các loại giống ngoại nhập như Booth7, Hass, Gem Hass, Pinterken… Trong số này một phần diện tích đã cho thu hoạch, nhờ chăm sóc tốt nên bơ Booth7 đạt khối lượng 2 quả/kg, các loại khác 6-7 quả/kg, giá bán tại gốc tối thiểu 60.000/kg. Năm 2017, anh Minh tập hợp 20 chủ vườn khác thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp bơ Minh Hà, sản xuất 50 ha bơ, trong đó 25 ha trồng tập trung, còn lại xen canh trong vườn tiêu, cà phê. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm của đơn vị có chất lượng tốt, đồng đều và được thương lái, các cửa hàng trái cây sạch đến thu mua tận nơi. Anh Minh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển diện tích trồng bơ theo hướng tập trung để áp dụng quy trình sản xuất VietGAP một cách đồng bộ, đầu tư hệ thống bảo quản, sơ chế và mở rộng thị trường tiêu thụ trái bơ.

Vườn bơ  xen tiêu của  gia đình anh Trần Thanh Minh (xã Dliê Yang).
Vườn bơ xen tiêu của gia đình anh Trần Thanh Minh (xã Dliê Yang).

 

Toàn huyện Ea H’leo hiện có 76.209 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó cây hằng năm 17.971 ha, cây lâu năm 58.238 ha. Năm 2018, huyện phấn đấu gieo trồng và chăm sóc 82.780 ha cây trồng các loại.

Khác với mô hình liên kết trồng bơ trên, sau khi tìm hiểu cách làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đầu năm 2017 anh Lê Văn Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Văn Nhân (xã Ea Ral) quyết định đầu tư xây dựng hệ thống nhà lồng sản xuất rau an toàn. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên ở huyện Ea H’leo, với tổng diện tích 3 ha, chuyên trồng các loại rau xà lách, súp lơ, cà chua ghép, rau gia vị… Nhờ áp dụng hệ thống tưới tự động trong nhà lồng nên vườn rau ở đây phát triển tốt, ít sâu bệnh mà  không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục cấp chứng nhận VietGAP, sắp tới sẽ mở rộng sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm sạch và hệ thống siêu thị để tiêu thụ sản phẩm. Cùng với trồng rau an toàn, đơn vị cũng trồng xen cây ăn quả, sản xuất cây giống nhằm nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác.

Anh Lê Văn Nhân, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo kiểm tra vườn cà chua trồng trong nhà lưới.
Anh Lê Văn Nhân, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo kiểm tra vườn cà chua trồng trong nhà lưới.

Bên cạnh các loại cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cà phê, cao su, huyện Ea H’leo hiện có 8.000 ha cây ăn quả và 630 ha chuyên canh rau xanh. Huyện đang triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó sẽ phát triển vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả, rau an toàn… ứng dụng công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung  quy mô lớn, gắn với chế biến, bảo quản sau thu hoạch; khuyến khích người dân phát triển các loại cây trồng mới, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng nhằm hạn chế rủi ro và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đăng ký nhãn hiệu, chứng nhận và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông sản.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.