Multimedia Đọc Báo in

Sức hút của "hàng si"

17:22, 08/06/2011

Trong khi các cửa hàng quần áo, thương hiệu tên tuổi nổi lên ngày một nhiều trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột thì hàng second- hand (thường hay gọi là “hàng si đa”, gọi tắt là hàng si) vẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt với không ít người…

Hàng si đa, loại đồ đã qua sử dụng, nhưng vẫn có sức hút đặc biệt với nhiều người. Giới học sinh, sinh viên, công nhân, lao động nghèo, có nguồn thu nhập khiêm tốn thì các cửa hàng si đa là địa chỉ số 1 để họ tìm đến. Đủ loại giá cả, thông thường mỗi cái áo, chiếc quần có giá từ 5.000 đồng đến 20.000, thậm chí cả vài trăm nghìn đồng... Tuy nhiên, để “chơi” hàng si,  đòi hỏi người mua phải kiên nhẫn và chịu khó tìm tòi.

Ở TP. Buôn Ma Thuột bây giờ, các cửa hàng bán đồ si đa mọc lên ngày càng nhiều, nhu cầu của “thượng đế” vì vậy cũng ngày một cao hơn. Trước đây, hàng si chỉ  bán quần áo, nay còn xuất hiện nhiều cửa hàng “kiêm” thêm cả dây nịt, giày, dép, giỏ xách… Các cửa hàng ở đường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Duẩn.. thường là địa chỉ mà dân “sành hàng si” ở TP. Buôn Ma Thuột hay tìm đến. Đồ “si đa” chủ yếu treo một số ít ở bên ngoài gian nhà, bên trong được “phân loại” chất ra thành đống : chỗ áo phông,  bên quần bò, áo khoác… Mùa nào thứ ấy, mặc hàng đồ si đa thường rất phong phú về kiểu dáng và kích cỡ... Chị Hạnh, một chủ cửa hàng kinh doanh đồ si trên đường Quang Trung, có thâm niên gần 10 năm trong nghề chia sẻ, nguồn chị lấy từ TP. Hồ Chí Minh về, hễ cần hàng, gọi điện là có ngay.  Đang vào cao điểm của mùa nóng ở Tây Nguyên nên chị lấy thêm hàng về nhiều, đủ chủng loại: áo sơ-mi, ba lỗ, áo thun, cửa hàng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào…

Một cửa hàng bán đồ "si đa" trên đường Lê Duẩn.
Một cửa hàng bán đồ "si đa" trên đường Lê Duẩn.
Ưu điểm dễ thấy nhất ở loại hàng này là giá rẻ, nếu không muốn nói là cực kỳ rẻ. Một chiếc quần bò tại các cửa hàng có giá từ một trăm đến vài ba trăm nghìn thì tại các quầy hàng si, nếu chịu khó tìm chỉ có giá từ 20 đến 45 nghìn đồng. Áo sơ mi còn khá mới có giá 15 đến 30 nghìn đồng, cũng có những chiếc áo giá chỉ có 5.000 đồng. Vì là hàng không còn mới nên khách hàng thỏa sức lựa chọn. Chị Hoa, chủ shop si đa trên đường Lê Duẩn (TP. Buôn Ma Thuột) tiết lộ: “Hàng si mua theo số lượng từng bao, mang về đổ ra, “nhìn mặc  định giá” và bán theo từng món đồ lẻ nên chẳng lo lỗ bao giờ. Hơn nữa, vì là hàng cũ, khách hàng lại hầu hết là dân lao động nghèo nên chẳng ai “thách” giá lên quá cao làm gì”. Còn đối với những người thích săn hàng độc thì đây là điểm số 1 để họ tìm đến, để có những món đồ cực kỳ lạ mắt.

Đã qua rồi cái thời kỳ hàng si đa chỉ dành cho người có thu nhập thấp mà không ít những người thuộc lớp thượng lưu, mặc hàng này vẫn có một sức hút ghê gớm. Hàng si nếu chịu khó tìm thì cũng có không ít thương hiệu tên tuổi như: Made in Korea, made in Italia, Hồng Kông, Kevin.. Tuy nhiên, phải kiên nhẫn ngồi tìm trong cả một đống đồ chất cao, may ra mới có được một vài thứ ưng ý. “Săn” hàng si đã trở thành niềm “mê mẩn” đối với chị P.H.T .Ng (phường Tân Thành) mỗi khi rảnh rỗi. Ngày cuối tuần, chị lại cùng bạn bè,  xách xe đi dạo một vòng quanh các cửa hàng quần áo si đa trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột tìm “hàng độc”. Bây giờ, hễ mỗi khi có hàng mới về là các chủ cửa hàng đều nhớ điện thoại cho chị. Chị hồ hởi nói, tủ quần áo ở nhà, có đến 1/3 là hàng si nhưng vẫn cứ thích mua nữa. Những món đồ chị mua được, có kiểu dáng lạ mắt và đặc biệt, chẳng “đụng hàng” với ai…

Tuy nhiên, do đặc điểm của “hàng si đa” là đã qua sử dụng, rẻ tiền nên khi mua, khách hàng không mấy “xót của”, mà cứ vô tư chi mạnh tay. Đã có không ít người khi mua được chiếc áo giá rẻ thì hào hứng nhưng chủ quan, không xem kỹ nên khi về lại thấy mất đi cái cúc áo hoặc bị một vài lỗi nhỏ trong quá trình may (thường nằm ở các đường may bên hông hoặc lưng áo…). Cũng có nhiều người, mua về lại không thể mặc được vì người mua hàng si chỉ xem hàng bằng mắt chứ chẳng bao giờ được thử. Tuy vậy, nhưng niềm đam mê với hàng si chẳng bao giờ tắt bởi các “ưu điểm”: Độc- đẹp- rẻ.

 

Đỗ Lan

Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.